Người dân tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí nguy hiểm trong ngày nghỉ cuối tuần

Thứ hai, 04/08/2025 07:15

Dù là ngày nghỉ cuối tuần, sáng Chủ nhật 3-8, tại trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vẫn tổ chức tiếp nhận các loại hung khí, vũ khí thô sơ được người dân tự nguyện giao nộp. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ sớm, từ xa.

Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận vũ khí do người dân phát hiện, giao nộp trong sáng 3-8.
Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận vũ khí do người dân phát hiện, giao nộp trong sáng 3-8.

Sáng sớm một ngày đầu tháng 8, anh Phan Văn Thân (1993) đang đi tập thể dục thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu khả nghi tại bãi cỏ vắng gần khu dân cư. Sau khi nhóm này rời đi, anh Thân tiến lại kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một bó hung khí gồm nhiều cây dao tự chế, cán dài. Nhận thấy đây là dấu hiệu cho thấy khả năng cao nhóm đối tượng đang chuẩn bị cho một vụ gây rối trật tự công cộng. Không ngần ngại, anh Thân đã lập tức báo với Tổ An ninh cơ sở địa phương.

Cùng với bác Huỳnh Được- Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở, anh Thân đã mang toàn bộ số hung khí này đến Công an phường để giao nộp. "Tôi chỉ mong việc mình làm góp phần ngăn chặn kịp thời một vụ xô xát, đánh nhau có thể xảy ra. Dạo gần đây, việc thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí trên địa bàn thành phố rất đáng lo ngại", anh Thân chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Đào (1997) tình cờ phát hiện hai cây dao phóng lợn bị vứt lại ở bãi đất trống. Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm, anh đã mang số hung khí này đến Công an phường để giao nộp. "Nếu như trước đây tôi chưa từng được Công an phường tuyên truyền, phổ biến, có lẽ tôi sẽ chẳng quan tâm đến những vật như thế", anh Đào thật thà nói.

Đi cùng anh Đào là chị Huỳnh Thị Kim Yến, cán bộ Tổ An ninh cơ sở, người đã trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chị Yến chia sẻ: "Người dân mình không thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ cần được giải thích kỹ, dẫn chứng cụ thể và được tạo điều kiện thuận lợi, họ sẽ chủ động phối hợp rất tốt với lực lượng Công an".

Tiếp nhận thông tin và hiện vật từ người dân trong sáng Chủ nhật, Trung tá Nguyễn Thanh Hùng - Tổ phó Cảnh sát khu vực Công an phường Ngũ Hành Sơn đánh giá cao tinh thần cảnh giác và hành động kịp thời của người dân. Dù là ngày nghỉ, Công an phường vẫn luôn bố trí lực lượng thường trực, tiến hành trực ban theo đúng quy định để sẵn sàng tiếp nhận các nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự.

Việc tổ chức tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ không chỉ thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an mà còn là tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi một hung khí được người dân giao nộp là bớt đi một nguy cơ cho xã hội. Theo Đại úy Mai Thanh Tùng, cán bộ Công an phường Ngũ Hành Sơn, thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nội dung tuyên truyền được triển khai đến từng tổ dân phố, từng hộ gia đình thông qua lực lượng An ninh cơ sở, cán bộ khu dân cư. Chính sự kiên trì, sâu sát này đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Theo đó, nhiều buổi tuyên truyền đã được lồng ghép tổ chức ngay tại tổ dân phố, khu dân cư, với sự tham gia của lực lượng An ninh cơ sở, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… Những nội dung như nhận diện hành vi vi phạm, cách báo tin nhanh chóng cho lực lượng chức năng, cách xử lý ban đầu khi phát hiện hung khí… được truyền tải dưới hình thức dễ hiểu, dễ nhớ. Việc người dân giao nộp vũ khí không chỉ thể hiện nhận thức pháp luật được nâng cao, mà còn là kết quả của quá trình xây dựng lòng tin giữa lực lượng Công an với người dân.

Việc tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP Đà Nẵng triển khai, nhằm hướng tới mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trong thời gian tới.

Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn trở nên nhứt nhối trên địa bàn toàn thành phố. Các nhóm thanh thiếu niên từ các địa bàn liên hệ nhau trên các hội nhóm mạng xã hội, hẹn nhau đến địa bàn trung tâm như Hải Châu, Hòa Cường để giải quyết mâu thuẫn.

Việc Công an phường Ngũ Hành Sơn sớm triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh chỉ đạo đã mang lại những tín hiệu tích cực, giải quyết ngay từ cơ sở. Không chỉ chủ động tiếp cận người dân, lực lượng công an còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, từng bước hình thành "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc.

MAI VINH

Bắt tạm giam 14 thanh thiếu niên mang hung khí “diễu” phố

Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 14 thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên đường phố.

Vui thôi đừng vui quá!

Lúc 22 giờ 45 ngày 29-7, sau trận chiến thắng ở trận chung kết của Đội tuyển U23 Việt Nam, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, gây mất ANTT trên đường 2 Tháng 9 hướng về Bạch Đằng (TP Đà Nẵng).

Nhanh chóng truy xét nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 31-7, Công an phường An Phú (tỉnh Gia Lai) cho hay, đã xác minh, làm rõ 34 thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.